Nga để ngỏ việc dẫn độ cựu Tổng thống Yanukovych về Ukraine

12/01/2015 21:44 GMT+7

(TNO) Nga tuyên bố nước này chưa nhận được yêu cầu nào từ Ukraine về việc dẫn độ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych dù Moscow không loại trừ khả năng sẽ xem xét yêu cầu này.

(TNO) Nga tuyên bố nước này chưa nhận được yêu cầu nào từ Ukraine về việc dẫn độ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych dù Moscow không loại trừ khả năng sẽ xem xét yêu cầu này.

Nga để ngỏ việc dẫn độ ông Yanukovych về UkraineÔng Viktor Yanukovych lúc còn là tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters
Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ báo Rossiyskaya Gazeta hôm 12.1, Tổng công tố Nga Yury Chaika khẳng định: “Nếu có những đề nghị như thế, chúng sẽ được xem xét theo các hiệp ước quốc tế và luật Nga”.
Ông Chaika cho biết các văn phòng công tố viên trưởng của Nga và Ukraine vẫn giữ liên lạc bất chấp những bất đồng đang gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ 2 nước.
Yanukovych bị lật đổ sau các cuộc phản đối lớn vào tháng 2.2014 sau khi ông từ chối ký Thỏa thuận Liên kết với EU để đổi lấy quan hệ gần gũi hơn với Nga. Ông này đã chạy sang Nga sau cuộc chính biến.
Quan hệ Nga-Ukraine đã xấu đi nhanh chóng sau khi bán đảo Crimea của Ukraine được sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3.2014. Hai bên càng thêm căng thẳng sau khi Ukraine tung các chiến dịch quân sự vào giữa tháng 4.2014 để trấn áp lực lượng nổi dậy Moscow ở miền đông nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.