Mỹ tố tiêm kích Su-27 Nga bay cách máy bay do thám Mỹ chỉ 6 m

Khánh An
Khánh An
02/05/2018 07:52 GMT+7

Hải quân Mỹ cho rằng máy bay do thám P-8 đã bị phía Nga tiếp cận một cách không chuyên nghiệp trên không phận quốc tế ở vùng biển Baltic.

Đài CNN ngày 2.5 dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay Nga đã điều một tiêm kích Su-27 chặn máy bay do thám P-8 của Hải quân Mỹ đang bay trên không phận quốc tế ở vùng biển Baltic.
Theo đó, tiêm kích của Nga đã “không chuyên nghiệp” khi tiếp cận máy bay của Mỹ ở khoảng cách chỉ khoảng 6 m và chỉ rời đi sau khoảng 9 phút.
Người phát ngôn của các lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu Zach Harrell từ chối bình luận về vụ việc nhưng cho biết các máy bay và tàu của lực lượng này hay chạm mặt với “các đơn vị quân đội nước ngoài”.
Ông Harrell cho biết Hải quân Mỹ sẽ cung cấp thông tin thêm về những vụ tiếp cận bị xem là không an toàn.
Trước đó vào tháng 1, một tiêm kích Su-27 của Nga đã bay cách một máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đen.
Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo chỉ trích Nga vi phạm các thỏa thuận và luật pháp quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.