Nga sẽ đóng thêm 3 tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
04/12/2018 22:30 GMT+7

Tổng giám đốc Công ty đóng tàu hợp nhất (USC) của Nga Alexei Rakhmanov cho hay sẽ đóng thêm 2-3 tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn lớp Ivan Gren, hay còn được gọi là dự án 11711, cho hải quân Nga.

‘Một quyết định đã được đưa ra để chốt lại dự án Ivan Gren. Cụ thể, sẽ có sự thay đổi về thân tàu. Có kế hoạch đóng thêm ít nhất 2 hoặc 3 chiếc theo dự án được cải tiến”, TASS dẫn lời ông Rakhmanov cho hay.
Chiếc đầu tiên thuộc Dự án 11711 mang tên Ivan Gren được hạ thủy năm 2004 và đưa vào biên chế cho hải quân Nga hồi tháng 6.2018. Chiếc thứ hai, mang tên Pyotr Morgunov, đang được đóng và dự kiến chạy thử vào tháng 3.2019.
Tàu đổ bộ lớp Ivan Gren dài 120 m, rộng 16 m, có lượng giãn nước tối đa 6.600 tấn, vận tốc 33 km/giờ và tầm hoạt động 6.500 km.
Tàu được thiết kế để chở thủy quân lục chiến đến khu vực bờ biển do kẻ thù chiếm giữ và vận chuyển thiết bị cũng như khí tài quân sự. Tàu có thể chở 13 xe tăng tác chiến chủ lực hoặc 36 xe bọc thép chở quân và hơn 300 lính thủy đánh bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.