Nga thử nghiệm tàu hộ tống tên lửa mới cho Hạm đội Baltic

21/05/2018 11:51 GMT+7

Tàu hộ tống tối tân Uragan của Nga mang theo các dòng tên lửa Kalibr and Onyx đang trải qua các đợt thử nghiệm tại hồ Ladoga ở miền tây bắc nước này trước khi gia nhập Hạm đội Baltic.

Tàu hộ tống Uragan đã được kéo đến hồ Ladoga, thuộc Cộng hòa Karelia và tỉnh Leningrad, từ xưởng đóng tàu Pella ở thành phố St. Petersburg, theo hãng RT hôm 20.5 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.
Tại đây, chiến hạm sẽ trải qua một loạt các cuộc thử nghiệm toàn diện để kiểm tra khả năng chiến đấu.
Uragan được hạ thủy vào tháng 7 năm ngoái và kể từ đó đã trải qua công đoạn tinh chỉnh cuối tại xưởng đóng tàu trên dòng sông Neva.
Đây là con tàu đầu tiên của dự án 22800, đóng mới tàu hộ tống mang theo tên lửa hành trình lớp Karakurt. Nó có thể được trang bị tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa đối hạm siêu thanh Onyx, kèm theo các hệ thống pháo hiện đại.
Các tàu hộ tống tương lai của dự án này cũng được dự kiến tiếp nhận tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-M.
Lớp tàu mới được xem là hậu duệ của tàu hộ tống lớp Buyan, với năng lực hàng hải cải tiến và dàn vũ khí uy lực hơn. Thiết kế của chúng được hoàn thiện theo hướng làm giảm khả năng bị radar phát hiện, theo giới chức quốc phòng Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.