Nga - Trung Quốc ký các thỏa thuận hợp tác trị giá hàng chục tỉ USD

09/05/2015 11:16 GMT+7

(TNO) "Trung Quốc hôm nay là đối tác chiến lược và chủ chốt của chúng ta", Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sau khi Moscow và Bắc Kinh ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá hàng chục tỉ USD.

(TNO) "Trung Quốc hôm nay là đối tác chiến lược và chủ chốt của chúng ta", Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sau khi Moscow và Bắc Kinh ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá hàng chục tỉ USD, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ngày 8.5
- Ảnh: Reuters

Nga và Trung Quốc ngày 8.5 đã ký kết một thỏa thuận trị giá 25 tỉ USD nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp tài chính của Trung Quốc cho các công ty Nga. Ngoài ra, hai nước cũng ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương khác, trong đó có thỏa thuận để ngân hàng Sberbank của Nga mở hạn mức tín dụng 6 tỉ nhân dân tệ (tương đương 966 triệu USD) với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí khởi động quỹ đầu tư trị giá 2 tỉ USD hướng tới các dự án nông nghiệp. Nga và Trung Quốc cũng sẽ đầu tư 1 nghìn tỉ rúp (khoảng 19,7 tỉ USD) vào dự án đường sắt Moscow-Kazan.

Cũng trong ngày 8.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung về hợp tác giữa Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) do Nga đứng đầu và sáng kiến Con đường tơ lụa của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ hỗ trợ Nga thúc đẩy kết nối khu vực trong khuôn khổ EAEU, đồng thời sẽ thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại Trung Quốc - EAEU gắn liền với sáng kiến vành đai kinh tế Con đường tơ lụa, theo Tân Hoa xã.

Phát biểu sau khi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ ký kết thỏa thuận tại Điện Kremlin, với sự chứng kiến của các quan chức hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Trung Quốc hôm nay là đối tác chiến lược và chủ chốt của chúng ta", theo Reuters.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng cuộc hội đàm với lãnh đạo Nga cho thấy Bắc Kinh và Moscow có quan điểm chung trong nhiều vấn đề quốc tế. Cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định sự cần thiết phải chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và những âm mưu viết lại lịch sử, nhắc lại bình luận của ông Putin chỉ trích Phương Tây và Ukraine vì đánh giá thấp vai trò của Liên Xô trong việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ II.

Quan hệ quân sự giữa Nga và Trung cũng được khẳng định mạnh mẽ khi hai nước quyết định tập trận chung trên Địa Trung Hải từ ngày 11 - 21.5. Ngoài ra, binh sĩ Trung Quốc cũng sẽ tham gia lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9.5.

Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đang ở thăm Moscow, tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, cùng nhiều lãnh đạo khác trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.