Nga từ chối hỗ trợ phim nói về Eisenstein đồng tính

06/01/2015 21:15 GMT+7

(TNO) Quỹ điện ảnh quốc gia Nga (Gosfilmofond) sẽ không tham gia dự án phim về nhà đạo diễn lừng danh Sergei Eisenstein trừ khi đạo diễn Anh Peter Greenaway gỡ bỏ chi tiết ông Eisenstein đồng tính, The Moscow Times dẫn tin từ Izvestia.

(TNO) Quỹ điện ảnh quốc gia Nga (Gosfilmofond) sẽ không tham gia dự án phim về nhà đạo diễn lừng danh Sergei Eisenstein trừ khi đạo diễn Anh Peter Greenaway gỡ bỏ chi tiết ông Eisenstein đồng tính, The Moscow Times dẫn tin từ Izvestia.

Nga từ chối hỗ trợ phim đồng tính
Ông Sergei Eisentein - Ảnh chụp màn hình Fine Art America
Nikolai Borodachyov, Giám đốc Gosfilmofond cho rằng chi tiết ông Eisenstein đồng tính là “sự định hướng tình dục phi truyền thống”, và mỗi bộ phim thì điều quan trọng tiên quyết là phù hợp với khán giả của họ.
“Tôi không muốn nói về điều này (đồng tính), nhưng chủ đề trong kịch bản không phù hợp với chúng tôi”, ông Borodachyov nói. Bộ phim của Greenaway có tên “Những cú bắt tay Eisentein”, có nội dung nói về tiểu sử của Sergei Eisenstein, nhà đạo diễn có ảnh hưởng lớn trong điện ảnh Xô Viết.
Trong phim có nói về chuyện ông Eisentein đồng tính, mà theo Greenaway đó là “khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống của Eisentein”. Với yêu cầu của Gosfilmofond, nếu Greenaway muốn hợp tác với phía Nga sẽ phải cắt bỏ chi tiết ấy.
Nga là nước có quan điểm khắt khe với người đồng tính. Theo The Moscow Times, dù không đề cập căn cứ pháp lý nào về chuyện từ chối tham gia cùng Greenaway, song có vẻ như chi tiết đồng tính chính là mấu chốt sự việc.
Năm 2013 các nhà lập pháp ở Nga đã từng kết tội việc “đóng vai đồng tình” hay “tuyên truyền đồng tính” với trẻ vị thành niên. Hồi ngày 10.12 năm ngoái, The Moscow Times cũng đưa tin cho biết chính phủ Nga sẽ không rót tiền cho những dự án phim mang nội dung không tốt về đất nước.
Động thái lần này tiếp tục cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ cũng như thái độ quyết liệt của Nga xung quanh các vấn đề văn hóa.
Trong năm ngoái, các bộ phim nổi tiếng như "Leviathan" hay "Blue is the warmest color" đã không được chiếu tại Nga, dù phim giành được giải thưởng tại liên hoan Cannes (Pháp). Trong đó, "Blue is the warmest color" là bộ phim đồng tính nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.