Nga tung đòn trả đũa Anh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
17/03/2018 16:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17.3 thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh cùng nhiều động thái khác nhằm đáp trả quyết định tương tự của London sau nghi án đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Trong thông báo ngày 17.3, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu 23 nhân viên Đại sứ quán Anh ở Moscow phải rời Nga trong vòng 1 tuần, theo Reuters.
Bên cạnh đó, Nga cũng rút giấy phép mở Tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố St. Petersburg và đóng cửa tổ chức hợp tác văn hóa và giáo dục Hội đồng Anh (British Council) ở Nga.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nếu Anh tiếp tục có thêm hành động không thân thiện đối với Nga thì Moscow có quyền áp dụng biện pháp đáp trả.
Trước đó, Anh tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau nghi án cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok ở thành phố Salisbury ngày 4.3.
London cho rằng chất độc này do Liên Xô chế tạo và được Nga tiếp quản về sau này, dù Moscow một mực phủ nhận.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 16.3 còn cho rằng "có khả năng chính Tổng thống Vladimir Putin là người ra lệnh" thực hiện cuộc tấn công. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lập tức bác bỏ và gọi đó là phát ngôn “không thể tha thứ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.