Ngăn chặn lạm dụng xe công bằng GPS

12/02/2011 13:16 GMT+7

439 xe công của 75 hạt thuộc Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) sẽ được lắp thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) để ngăn chặn bị sử dụng vào việc riêng. Việc lắp đặt này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 2.

Mỗi thiết bị lắp đặt tốn khoảng 1.000 NDT (152 USD) và chi phí sử dụng khoảng 30 NDT (4,5 USD)/tháng.

Bằng thiết bị GPS, nhà chức trách có thể theo dõi và ghi lại vị trí đỗ hay đường đi của xe. Thậm chí nếu xe đi quá tốc độ quy định hay vi phạm luật lệ giao thông thì bộ phận kiểm tra sẽ được thông báo và ghi nhận lại.

Theo quy định mới, ai sử dụng xe công sai mục đích lần đầu tiên sẽ bị cảnh báo, lần thứ hai bị kỷ luật đảng hoặc hành chính.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.