Nghẹt thở với màn đi dây vượt thác Niagara

16/06/2012 13:43 GMT+7

(TNO) Nik Wallenda ngày 15.6 đã có màn trình diễn nghẹt thở khi một mình đi dây vượt qua thác Niagara thành công.

>> Sống sót sau khi lao xuống thác Niagara
>> Hùng vĩ thác Niagara

Wallenda đi trên sợi dây cáp rộng 5 cm, dài 550 m, nằm phía trên thác Niagara được nối liền từ bờ nước Mỹ sang Canada.

Theo Reuters, Wallenda đi dây từ phía nước Mỹ sang Canada, và bên dưới là thác Niagara với địa hình hiểm trở.

Wallenda năm nay 33 tuổi, đến từ bang Florida (Mỹ), đã trở thành người đầu tiên trong suốt 100 năm qua có thể đi dây vượt qua thác nước nguy hiểm này.

Sự kiện Wallenda đi dây vượt thác Wallenda thu hút rất nhiều khán giả và đã có 4.000 vé được bán ra, theo Reuters. 

Mặc dù chưa bao giờ sử dụng dây an toàn trong những màn đi dây mạo hiểm trước đây, nhưng lần này Wallenda đồng ý đeo dây an toàn theo lời đề nghị của các nhà tài trợ.

Đài ABC - nhà tài trợ chính cho màn trình diễn của Wallenda - đã chi khoảng 1,3 triệu USD để xây dựng và lắp đặt dây cáp, xin cấp giấy phép biểu diễn và thuê lực lượng an ninh bảo vệ.

Wallenda sinh ra trong một đoàn xiếc gia đình nổi tiếng có tên "Flying Wallendas", theo Reuters.

Vào năm 1978, ông cố của Wallenda thiệt mạng ở tuổi 73 trong khi thực hiện màn trình diễn đi dây qua hai tòa nhà ở Puerto Rico.

Năm 2011, Wallenda và mẹ của mình đã thực hiện lại màn trình diễn đi dây qua hai tòa ở Puerto Rico rất thành công.

Wallenda cho biết anh đã xin được giấy phép để thực hiện màn trình diễn đi dây vượt qua Grand Canyon hay còn gọi là Hẻm núi lớn ở bang Arizona, Mỹ, với đoạn dây cáp có chiều dài gấp 3 ba lần đoạn dây cáp ở thác Niagara.

Dưới đây là một số hình ảnh màn trình diễn đi dây vượt thác Niagara, tổng hợp từ Reuters:

 vượt thác niagara

 vượt thác niagara

 vượt thác niagara

 vượt thác niagara

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.