Nghi vấn thủ lĩnh Abu Sayyaf trốn khỏi Marawi

04/09/2017 08:16 GMT+7

Quân đội cùng giới tình báo Philippines đang tiến hành xác minh thông tin thủ lĩnh nhóm vũ trang Abu Sayyaf Isnilon Hapilon đã trốn khỏi thành phố Marawi

Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 3.9 cho biết đã nhận được nhiều thông tin nói thủ lĩnh nhóm vũ trang Abu Sayyaf Isnilon Hapilon, đại diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Đông Nam Á, đã trốn khỏi thành phố Marawi về cứ địa tại tỉnh Basilan.
Tờ The Philippine Star dẫn lời phát ngôn viên tổng thống Ernesto Abella cho hay quân đội cùng giới tình báo đang tiến hành xác minh thông tin trên. Theo ông Abella, nếu thông tin này xác thực thì có nghĩa là Hapilon đã chọn cách rời bỏ các tay súng ở Marawi sau hơn 3 tháng kháng cự.
Tuy nhiên, một số sĩ quan Philippines cho rằng thủ lĩnh cực đoan nguy hiểm nhất Đông Nam Á vẫn đang mắc kẹt ở Marawi. Hiện các tay súng dấy loạn đã bị dồn ép vào một khu vực rộng 500 m2 ở thành phố này. Tại Basilan, lực lượng an ninh cũng đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ủng hộ Hapilon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.