Ngoại trưởng Mỹ dọa ‘cứng rắn’ với Nga và Iran về tình hình Syria

06/12/2015 11:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ có “những quyết định cứng rắn” nếu Nga và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria , can thiệp vào quá trình “chuyển giao quyền lực” tại quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ có “những quyết định cứng rắn” nếu Nga và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria , can thiệp vào quá trình “chuyển giao quyền lực” tại quốc gia này.

Ông Kerry nói Washington sẽ có “những quyết định cứng rắn” nếu Nga và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: ReutersÔng Kerry nói Washington sẽ có “những quyết định cứng rắn” nếu Nga và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: Reuters

Báo Sự thật Komsomol ngày 6.12 dẫn thông tin của hãng thông tấn TASS cho hay ông Kerry phát biểu tại diễn đàn Mỹ - Israel tổ chức ở Washington ngày 5.12 rằng “Nếu Nga và Iran lập liên minh để giúp Assad chống lại quân “nổi dậy ôn hòa” khiến quá trình chuyển đổi chính quyền không thể được thực hiện thì phổ lựa chọn của Mỹ sẽ thu hẹp và chúng ta sẽ phải có những hành động mạnh tay hơn”.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Mỹ không thể cho phép để mặc tình trạng hỗn loạn như thế này tiếp tục diễn ra ở Syria, vì đó là một mối đe dọa đến an ninh của Mỹ và tất cả các nước châu Âu”.

Ông Kerry cũng cho biết một hội nghị bàn về tình hình Syria sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại New York nhằm tìm kiếm một giải pháp cho tình hình Syria, đất nước đang bị nội chiến tàn phá. Hội nghị này sẽ có sự tham dự của Nga và Iran, ông Kerry cho biết.

Hiện tại, Nga và Iran chưa thể hiện bất cứ phản ứng nào trước những tuyên bố mạnh miệng này của ngoại trưởng Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.