Người chết ‘sống lại’ trên bàn mổ của pháp y

03/03/2021 21:18 GMT+7

Ngay trước khi chuẩn bị dùng dao mổ thi thể một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở miền nam Ấn Độ, bác sĩ pháp y bất ngờ phát hiện “xác chết” đột ngột cử động, theo AFP.

Một thanh niên 27 tuổi, người thị trấn Mahalingapur ở bang miền nam Karnataka cuối tuần qua đã được đưa vào một bệnh viện tư trong tình trạng nguy kịch.
Tại đây các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã chết và rút ống thở, theo lời một quan chức y tế Ấn Độ hôm 3.3.
Khi nhận được tin dữ, gia đình hôm 1.3 chuyển xác nạn nhân sang bệnh viện công gần đó để pháp y tiến hành mổ tử thi nhằm xác định nguyên nhân cái chết.
Thế nhưng, bác sĩ pháp y nhìn thấy thi thể cử động trong lúc đang được đặt trên bàn mổ.
Một quan chức y tế của chính phủ Ấn Độ đã xác nhận vụ việc, thêm rằng người thanh niên lập tức được chuyển sang một bệnh viện khác điều trị. Hiện tình trạng của bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển khả quan.
Quan chức trên đổ lỗi cho các bác sĩ ở bệnh viện tư về tội tắc trách khi kết luận bệnh nhân đã qua đời và rút máy thở đối với người này. May mắn người thanh niên không thật sự mất mạng vì cách xử lý đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.