'Người hùng báo chí thế giới' bị tòa án Trung Quốc kết án 7 năm tù

17/04/2015 12:26 GMT+7

(TNO) Một tòa án Trung Quốc ngày 17.4 tuyên án 7 năm tù đối với nữ nhà báo kỳ cựu 71 tuổi Gao Yu về tội làm lộ bí mật quốc gia.

(TNO) Một tòa án Trung Quốc ngày 17.4 tuyên án 7 năm tù đối với nữ nhà báo kỳ cựu 71 tuổi Gao Yu về tội làm lộ bí mật quốc gia.

Nữ nhà báo kỳ cựu 71 tuổi Gao YuNữ nhà báo kỳ cựu 71 tuổi Gao Yu - Ảnh: AFP
Bà Gao, được vinh danh trong danh sách “50 người hùng báo chí thế giới” của Viện báo chí quốc tế (trụ sở ở Áo) năm 2000, đã “cung cấp bí mật quốc gia cho người nước ngoài”, AFP ngày 17.4 dẫn lại thông tin từ Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 của thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết.
AFP cho hay, bà Gao được cho là dính líu đến vụ rò rỉ một báo cáo nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2013.
Bà Gao mất tích hồi tháng 4.2014 và một tháng sau đó thì xuất hiện trên truyền hình quốc gia Trung Quốc để thừa nhận bà đã “phạm sai lầm”. Những phát biểu của bà Gao trên truyền hình được các công tố viên dùng làm chứng cứ buộc tội bà trước tòa.
Nổi tiếng với những bài viết về đề tài chính trị, nhà báo Gao từng ngồi tù 6 năm hồi thập niên 1990. Lần đó bà cũng bị buộc tội “làm lộ bí mật quốc gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.