Người khởi nguồn Thế chiến 1 được dựng tượng

29/06/2014 03:50 GMT+7

Thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina hôm qua đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm vụ ám sát thái tử Áo - Hung Franz Ferdinand.

Theo BBC, các sự kiện văn hóa và thể thao, gồm cả một buổi biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng Vienna Philharmonic, đã được tổ chức rầm rộ ở Sarajevo để đánh dấu vụ ám sát châm ngòi Thế chiến 1.

Tuy nhiên, Gavrilo Princip, kẻ bắn người kế vị ngai vàng Áo - Hung, vẫn là một nhân vật gây chia rẽ tại Bosnia-Herzegovina đến tận ngày nay. Các lãnh đạo Serbia và người Bosnia gốc Serbia hôm qua đã tẩy chay các sự kiện chính thức ở Sarajevo. Tại phía đông thành phố, người Bosnia gốc Serbia cũng đã dựng một bức tượng của Princip, vốn được họ xem là anh hùng dân tộc, có công chấm dứt nhiều năm cai trị vùng Balkan của đế quốc Áo - Hung.

Thái tử Ferdinand cùng vợ Sophie bị bắn chết vào sáng 28.6.1914 và đúng một tháng sau, Áo - Hung tấn công Serbia, mở màn Thế chiến thứ nhất kéo dài đến tháng 11.1918.

Sơn Duân

 >> Nếu chiến tranh Trung Quốc - Nhật Bản bùng nổ, Mỹ sẽ làm gì?
 >> Chiến tranh lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.