Người Mỹ ngày càng mập và lùn

Khánh An
Khánh An
21/12/2018 15:26 GMT+7

Cân nặng trung bình của cả nam giới lẫn nữ giới ở Mỹ đều tăng, trong khi chiều cao lại giảm.

Hãng AFP ngày 21.12 dẫn báo cáo của Trung tâm Thống kê y tế quốc gia Mỹ (NCHS) cho thấy người Mỹ ngày càng béo phì và chiều cao trung bình bị giảm.
Theo đó, cân nặng trung bình, số đo vòng 3, chỉ số khối cơ thể (BMI) của người trưởng thành đã tăng trong vòng 18 năm qua.
“Số liệu cho thấy khối lượng của cả nam giới lẫn nữ giới đều tăng liên tục trong thời gian qua”, theo báo cáo dựa trên số liệu khám sức khỏe của hơn 47.000 người ở độ tuổi từ 20 trở lên trên phạm vi cả nước.
Theo số liệu gần đây nhất vào năm 2015-2016, đàn ông Mỹ nặng trung bình 89,8 kg, tăng đáng kể so với 86 kg vào năm 2000. Khối lượng của phụ nữ đã tăng từ 74 kg lên 77 kg trong thời gian tương ứng.
Trong khi đó, chiều cao trung bình của đàn ông Mỹ ngày nay là 175,4 cm so với 175,4 cm cách đây 2 thập niên. Tuy nhiên, chiều cao của phụ nữ có giảm nhưng không đáng kể.
Báo cáo không đưa ra nguyên nhân của tình trạng trên, trong khi nhiều người không tỏ ra ngạc nhiên vì tình trạng béo phì đang ngày càng phổ biến ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.