‘Người nhện’ Pháp tái xuất ở thủ đô tài chính của Đức

29/09/2019 11:10 GMT+7

Ông Alain Robert, biệt danh người nhện vì thói quen dùng tay không trèo lên các tòa nhà chọc trời mà không đồ bảo hộ, vừa chinh phục một tòa nhà ở thành phố Frankfurt hôm 28.9.

Ông Robert chỉ mất 20 phút để lên đến nóc tòa nhà mang tên Skyper cao 153 m ở trung tâm thủ đô tài chính của Đức vào ngày cuối tuần, theo trang DW hôm 29.9.
Tòa nhà Skyper có bề mặt toàn bằng kính khá trơn, nhưng điều này không làm khó ‘người nhện’ vốn có bề dày kinh nghiệm chinh phục một số tòa nhà cao nhất thế giới.

Người nhện Pháp trong lúc trèo lên bề mặt kiếng của tòa nhà

Reuters

Sau màn leo trèo ấn tượng, ông Robert vào thời điểm xuống đất đã bị cảnh sát chờ sẵn và bắt đi.
Giống như những lần trước, người nhện Pháp không hề xin phép chủ nhân của các tòa nhà trước khi leo lên và một lần nữa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

[VIDEO] "Người nhện" Pháp leo cao ốc 300m treo băng rôn kêu gọi hòa bình ở Hồng Kông

Vào tháng 10.2018, ông bị bắt sau khi trèo lên Tòa tháp Salesforce cao 202 m, một trong những cấu trúc cao nhất London, mà không cần đến dây thừng hoặc bất kỳ thiết bị bảo hộ nào khác.
Danh sách các tòa nhà khác mà người nhện Pháp đã đặt chân lên nóc bao gồm Burj Khalifa ở Dubai, Taipei 101 (Đài Bắc) và Lloyds (London).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.