Người Thái ướt sũng trong lễ hội té nước Songkran

14/04/2019 07:15 GMT+7

Hàng ngàn người dân và du khách tại Thái Lan ngày 13.4 bắt đầu lễ hội té nước Songkran, ngày Tết cổ truyền hằng năm, để gột rửa những điều không tốt trong năm cũ và đón nhận sự may mắn trong năm mới.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cùng phu nhân làm nghi lễ trước lễ hội Songkran Reuters
Người quản tượng vẽ trang trí cho voi để chuẩn bị cho lễ Songkran Reuters
Songkran là ngày Tết cổ truyền của Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch để đón năm mới. Reuters
Lễ hội Songkran năm nay diễn ra từ ngày 13-15.4. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa và té nước vào nhau. AFP
Từ Songkran xuất phát từ tiếng Phạn nghĩa là trôi đi, cho qua với hàm ý gột rửa những điều không tốt trong năm cũ và đón nhận sự may mắn trong năm mới. AFP
Các bạn trẻ nhảy múa trong lễ hội Sonkran AFP
Giới chức Bangkok thông báo không tổ chức lễ hội Songkran tại khu phố Tây nổi tiếng Khao San để chuẩn bị và trang hoàng lễ đăng quang của Quốc vương Maha Vajiralongkorn diễn ra từ ngày 4-6.5. Reuters
Tuy nhiên người dân vẫn có thể té nước tự túc AFP
Khách du lịch nước ngoài có thể tham gia lễ hội té nước với người dân địa phương ở những khu vực khác trong Bangkok như Siam Square hoặc Silom. Đây cũng là hai địa điểm nổi tiếng về vui chơi, giải trí và mua sắm dành cho khách du lịch. Reuters
Các bạn trẻ bắn súng nước trên đường phố Bangkok ngày 13.4 Reuters
Một bạn trẻ "hứng đạn" trong lễ hội té nước ở Bangkok Reuters
Các sự kiện âm nhạc, kết hợp trình diễn nước và ánh sáng cũng được tổ chức trong dịp này Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.