Nguy cơ IS trỗi dậy tại Trung Đông

23/08/2019 08:10 GMT+7

AFP ngày 22.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước như Nga, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần tăng cường chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Chúng tôi đã xóa sạch 100% lãnh thổ mà IS lập nên... Tuy nhiên đến một lúc nào đó, tất cả các nước khác, nơi IS hiện diện, sẽ phải chiến đấu chống lại chúng”, ông nhấn mạnh.
Phát biểu trên được chủ nhân Nhà Trắng đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận IS đang giành lại ưu thế tại một số khu vực ở Trung Đông.
Theo Reuters, Mỹ đã giảm sự hiện diện quân sự tại Syria, Iraq và đang đàm phán với Taliban để rút lực lượng khỏi Afghanistan.
 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.