Nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở Đức

05/09/2011 22:47 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich ngày 5.9 cho hay khoảng 1.000 người bị xác định là hiểm họa khủng bố Hồi giáo tiềm tàng đang sống tại nước này.

Trong đó, 128 người bị cho là đặc biệt nguy hiểm, có khả năng gây ra các vụ tấn công lớn. Tờ Bild dẫn lời ông Friedrich cho biết thêm trong số này, 20 người từng được huấn luyện bởi các tổ chức có liên hệ với khủng bố.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, cơ quan hữu trách đang theo dõi chặt chẽ những đối tượng này và tăng cường điều tra các mạng lưới Hồi giáo cực đoan. Tiết lộ của ông Friedrich được đưa ra trong bối cảnh ngày tưởng niệm vụ tấn công 11.9.2001 ở Mỹ đang đến gần và chính quyền nhiều nước đã ra cảnh báo về nguy cơ khủng bố trong dịp này. Theo các chuyên gia, hiểm họa lớn nhất hiện nay là những phần tử khủng bố hoạt động cá nhân vì rất khó phát hiện và ngăn chặn.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.