Nhà Trắng lại báo động vì có kẻ muốn leo rào đột nhập

17/05/2017 07:38 GMT+7

Nhà Trắng được đặt trong tình trạng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' một thời gian ngắn hôm 16.5 sau khi lại có kẻ muốn leo rào vào trong.

Hãng Reuters ngày 16.5 đưa tin mật vụ Mỹ siết chặt an ninh tại Nhà Trắng sau khi có một kẻ muốn đột nhập từ tường rào phía bắc.
Kẻ tình nghi định đột nhập vào bên trong sau khi nhảy qua các thanh chắn đặt trước hàng rào sắt và bị bắt ngay lập tức. Mật vụ chưa tiết lộ danh tính cũng như động cơ của người này.
Trước đó, an ninh đã được thắt chặt tại Nhà Trắng trong chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào cùng ngày. Trong khi đó, nhiều người tụ tập bên ngoài để phản đối ông Erdogan.
Thời điểm bắt kẻ đột nhập xảy ra sau khi ông Erdogan rời Nhà Trắng, nhưngTổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn ở bên trong.
Theo thống kê, có khoảng 100 người muốn xâm nhập trái phép vào Nhà Trắng trong vòng 3 năm qua.
Hôm 10.3, thanh niên gốc Việt tên Jonathan Tuan-Anh Tran, 26 tuổi, cư ngụ tại thành phố Milpitas, bang California, bị bắt sau khi leo 3 lớp rào vào Nhà Trắng và ở bên trong suốt 17 phút.
Jonathan sau đó được tạm thả nhưng bị buộc phải đeo thiết bị theo dõi và khám sức khỏe tâm thần.
Mật vụ tuần tra cạnh hàng rào Nhà Trắng Reuters
Một nhân viên mật vụ túc trực trên nóc Nhà Trắng Reuters
Chó nghiệp vụ cũng được huy động kiểm tra an ninh Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.