Nhà Trắng sẵn lòng, nhưng lãnh đạo Kim không muốn hội đàm kéo dài

12/06/2018 07:51 GMT+7

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian diễn ra hội đàm sẽ vô cùng ngắn ngủi, khó thỏa mãn viễn cảnh lạc quan mà ông Trump đưa ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ấn định hạn chót kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều là vào ngày 12.6, buộc Tổng thống Donald Trump điều chỉnh lịch trình rời Singapore sớm hơn dự định.
Bloomberg News dẫn lời hai quan chức nắm rõ tình hình tại Singapore tiết lộ lãnh đạo Nhà Trắng sẵn lòng ở lâu hơn nếu các cuộc đàm phán có tiến triển, nhưng vì ông Kim đã quyết định ngày trở về nên mọi chuyện thay đổi.
Cụ thể, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump sẽ rời Singapore hôm 12.6 thay vì 13.6 như kế hoạch trước đó.
Thông tin trên đã giải tỏa nghi vấn của giới quan sát sau khi Nhà Trắng thông báo trước cuộc hội đàm thượng đỉnh rằng tổng thống Mỹ sẽ rời Singapore vào chiều thứ ba. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian diễn ra hội đàm sẽ vô cùng ngắn ngủi, khó thỏa mãn viễn cảnh lạc quan mà ông Trump đưa ra là đạt được thỏa thuận hạt nhân hoặc chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, theo Reuters.
Trước thay đổi trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn tìm cách duy trì hy vọng về kết quả mà cuộc hội đàm có thể mang lại.
“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ đạt được những điều kiện cho phép diễn ra các cuộc đối thoại thành công trong tương lai”, theo ông Pompeo.
VIDEO: Đến Singapore "phó hội thượng đỉnh", Tổng thống Trump mừng sinh nhật sớm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.