Nhật, Ấn tăng cường hợp tác an ninh

31/10/2018 09:04 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời tái khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy quyền tự do lưu thông và tinh thần thượng tôn pháp luật, hướng tới khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", theo Kyodo News.
Trong chuyến thăm Tokyo của ông Modi, hai bên cũng nhất trí nâng cấp đối thoại ngoại giao và an ninh song phương từ thứ trưởng lên bộ trưởng. Thủ tướng Abe còn cam kết Nhật sẽ cung cấp khoản vay lãi suất thấp, với tổng số tiền 316,4 tỉ yen (hơn 65.000 tỉ đồng), cho 7 dự án cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ.
Theo giới quan sát, tuy quan hệ với Trung Quốc được cải thiện trong những tháng gần đây nhưng Nhật vẫn cảnh giác về những hành động của nước này tại biển Hoa Đông và Biển Đông nên tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh với Ấn Độ, Mỹ và Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.