Nhật Bản công nhận con ngoài giá thú

04/06/2008 23:12 GMT+7

Tòa án Tối cao Nhật Bản hôm qua tuyên bố việc từ chối nhập quốc tịch cho những trẻ được người mẹ nước ngoài sinh ngoài giá thú là một hành động vi hiến, thể hiện sự phân biệt đối xử và quá chú trọng đến tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Quyết định trên của Tòa Tối cao đã chấm dứt nhiều năm tranh cãi tại tòa án và có thể mở đường cho hàng trăm trẻ em trở thành công dân thật sự của nước này.

Vụ việc trên đã được đưa ra tòa, sau khi 10 nguyên đơn có mẹ là người Philippines đã cùng nộp đơn đề nghị tòa xem xét nguyện vọng được nhập tịch. Dù những người này đã được cha họ là người Nhật (đã có vợ) xác nhận là con nhưng họ vẫn không được công nhận là công dân Nhật, bởi lẽ việc nhận cha này được làm sau khi họ ra đời (theo luật trước đây thì việc nhận cha cho con ngoài giá thú phải được thực hiện trước khi sinh ra đứa trẻ).

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.