Nhật Bản đưa 500 binh sĩ đến gần Senkaku/Điếu Ngư

26/11/2015 08:11 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai khoảng 500 binh sĩ đến thành phố Ishigaki để tăng cường phòng thủ cho các đảo hẻo lánh thuộc tây nam nước này.

Chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai khoảng 500 binh sĩ đến thành phố Ishigaki để tăng cường phòng thủ cho các đảo hẻo lánh thuộc tây nam nước này.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật trong một cuộc tập trận - Ảnh: ReutersBinh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters

Các binh sĩ được điều đến Ishigaki thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF), theo hãng tin Jiji Press ngày 25.11. 

Thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản và cũng là tỉnh quản lý quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Một nguồn tin tiết lộ với Jiji Press rằng Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya sẽ đến Ishigaki vào hôm nay 26.11 để gặp thị trưởng Yoshitaka Nakayama và giải thích về kế hoạch triển khai GSDF.

Cụ thể, Tokyo đang xem xét triển khai một đơn vị vận hành tên lửa và một đơn vị an ninh để có thể ứng phó lúc đầu nếu một đảo hẻo lánh của Nhật bị xâm lược. Kế hoạch triển khai nói trên dự kiến được hoàn tất trong giai đoạn xây dựng quốc phòng trung hạn 5 năm kế tiếp của Nhật Bản, từ năm tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 1. 4.2019 đến 31.3.2020).

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.