Nhật Bản siết chặt quản lý UAV

16/05/2019 09:28 GMT+7

Một khi dự luật được thông qua, việc điều khiển UAV trong tình trạng say xỉn sẽ bị cấm.

Quốc hội Nhật Bản đang thảo luận dự luật sửa đổi về thiết bị bay không người lái (UAV), theo tờ South China Morning Post.
Một khi dự luật được thông qua, việc điều khiển UAV trong tình trạng say xỉn sẽ bị cấm. Ngoài ra, các UAV bị coi là ồn ào và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như có những cú lượn chớp nhoáng hoặc hạ độ cao đột ngột cũng sẽ không được lưu thông.
Theo quy định mới, nhà chức trách còn có quyền yêu cầu kiểm tra UAV trước các chuyến bay. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, giới chức sẽ tiến hành “mổ xẻ” thiết bị ngay tại hiện trường. Những người vi phạm có thể lĩnh án 1 năm tù giam hoặc nộp phạt từ 300.000 - 500.000 yen (64 - 107 triệu đồng).
Theo luật hiện hành, những ai muốn dùng UAV nặng hơn 200 gr tại các khu vực đông dân cư, gần sân bay hoặc vào ban đêm cần có giấy phép của Bộ Giao thông.
[VIDEO] "Lái UAV" trở thành nghề thời thượng ở Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.