Nhật có ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng mới

04/08/2017 07:33 GMT+7

Ngày 3.8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ sung 6 thành viên mới vào nội các trong cuộc cải tổ nhằm lấy lại niềm tin của công chúng trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang giảm mạnh.

Trong số những gương mặt mới có cựu Bộ trưởng Cải cách hành chính Taro Kono, người được bổ nhiệm làm ngoại trưởng thay ông Fumio Kishida.
Tuy nhiên, chuyên gia Tatsuhiko Yoshizaki thuộc Viện Nghiên cứu Sojitz (Nhật) cho rằng dù ông Abe có chọn ai làm ngoại trưởng đi nữa thì chính sách ngoại giao của Nhật sẽ tiếp tục được quyết định tại văn phòng thủ tướng, theo tờ South China Morning Post.
Ngoài ra, vị trí bộ trưởng quốc phòng cũng được trao cho nhân vật mới là ông Itsunori Onodera, thay bà Tomomi Inada vừa từ chức hôm 28.7.
Ông Onodera từng giữ chức vụ này gần 2 năm sau khi ông Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.