Nhật hoàng Akihito bị chứng thiếu máu não

Khánh An
Khánh An
02/07/2018 16:31 GMT+7

Cơ quan nội chính Hoàng gia cho hay Nhật hoàng than phiền bị chóng mặt và buồn nôn trước khi được chẩn đoán thiếu máu não.

Reuters ngày 2.7 dẫn lời một quan chức tại hoàng cung Nhật Bản cho hay Nhật hoàng Akihito hủy mọi công vụ sau khi bị chóng mặt và buồn nôn vì chứng thiếu máu não.
Nhật hoàng năm nay 85 tuổi và dự kiến sẽ thoái vị vào ngày 30.4.2019. Người kế vị ông sẽ là Thái tử Naruhito, 58 tuổi.
Theo Cơ quan nội chính Hoàng gia, Nhật hoàng đang nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe tại Hoàng cung.
Theo Kyodo, Hoàng hậu Michiko vẫn sẽ tiếp kiến công nương Ayako, con gái út của hoàng thân quá cố Takamado vào ngày 2.7 như dự kiến. Trước đó, Công nương Ayako chấp nhận từ bỏ thân phận hoàng gia để kết hôn với Kei Moriya, một thường dân và là nhân viên công ty vận chuyển hàng hải vào tháng 10.
Từ năm 2016, Nhật hoàng bày tỏ lo ngại tuổi tác khiến ông khó có thể tiếp tục phận sự. Ông từng trải qua phẫu thuật tim và điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.