Nhật lo ngại việc Hàn Quốc mở loa phóng thanh ở biên giới liên Triều

09/01/2016 14:32 GMT+7

Nhật Bản lo ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Hàn Quốc nối lại chương trình phát loa tuyên truyền tại biên giới hướng về phía Triều Tiên.

Nhật Bản lo ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Hàn Quốc nối lại chương trình phát loa tuyên truyền tại biên giới hướng về phía Triều Tiên.

Một quân nhân Hàn Quốc chỉnh hệ thống loa phát thanh ở Yeoncheon, sát khu vực biên giới với Triều Tiên ngày 8.1 - Ảnh: ReutersMột quân nhân Hàn Quốc chỉnh hệ thống loa phát thanh ở Yeoncheon, sát khu vực biên giới với Triều Tiên ngày 8.1 - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani bày tỏ điều này trong cuộc họp báo ngày 9.1, theo RIA.

Từ ngày 8.1, Hàn Quốc nối lại việc phát loa với nội dung tuyên truyền trên biên giới với Triều Tiên. Mùa hè năm ngoái, việc Hàn Quốc phát loa tuyên truyền phản đối Triều Tiên đã gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước, dẫn đến tình trạng hai bên pháo kích lẫn nhau.

Đại diện hai bên đã phải ngồi vào bàn đàm phán và cuộc đấu pháo chỉ chấm dứt sau khi Hàn Quốc đồng ý dừng phát loa.

“Hiện nay, không khí xung khắc tại giới tuyến giữa hai miền Tiều Tiên đang trở nên vô cùng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên”, Bộ trưởng Nakatani nhấn mạnh.

11 dàn loa phóng thanh của Hàn Quốc đặt sát khu phi quân sự liên Triều được mở liên tục với âm lượng lớn đến mức có thể vang xa tới 24 km. Như vậy, những thông tin tuyên truyền của Hàn Quốc không chỉ dành cho các quân nhân Triều Tiên trú đóng sát khu phi quân sự (rộng 4 km) mà còn đến được tai các công dân bình thường ở những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Triều Tiên.

Quyết định tiếp tục mở loa phóng thanh đã được Hàn Quốc thực hiện sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí. Cộng đồng quốc tế, bao gồm các cường quốc hạt nhân hàng đầu, đã lên án hành động của Bình Nhưỡng, bày tỏ lo ngại về tình hình trong khu vực có thể sẽ xấu đi. Tuy nhiên không ít quốc gia tỏ ra nghi ngờ rằng thứ vũ khí được thử nghiệm hôm 6.1 không phải là bom khinh khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.