Nhật phát triển máy chống nhân viên ngủ gật

Khánh An
Khánh An
01/08/2018 08:20 GMT+7

Nhân viên công sở ở Nhật Bản muốn tranh thủ chợp mắt trong giờ làm việc sẽ phải “mắt nhắm mắt mở” để đối phó hệ thống tự động mới có thể phát hiện ngủ gật.

Theo AFP, Tập đoàn điện tử NEC hợp tác với Công ty máy lạnh Daikin bắt đầu thử nghiệm hệ thống có thể quan sát cử động mí mắt thông qua camera trên máy tính và tự động hạ nhiệt độ phòng khi phát hiện có người sắp ngủ gật.
“Chúng tôi hy vọng sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2020”, một đại diện của Daikin cho biết.
Trước đó, NEC và Daikin đã nghiên cứu nhiều cách giúp nhân viên công sở tỉnh táo hơn như tăng độ sáng và phun nước hoa xịt phòng nhưng họ nhận thấy hạ nhiệt độ là phương pháp hiệu quả nhất.
Daikin cho biết thêm sẽ tiếp tục phát triển hệ thống có thể chỉ phả hơi lạnh vào nhân viên ngủ gật, thay vì điều chỉnh nhiệt độ cả phòng.
[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục, người Nhật khai thác công nghệ để làm mát ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.