Nhật triển khai tàu tuẩn tra đối phó tàu cá, tàu khảo sát Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2021 11:30 GMT+7

Nhật Bản sẽ cho tàu tuần tra lần đầu tiên đóng trú ở quần đảo Ogasawara cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía nam sau khi tàu cá và tàu khảo sát Trung Quốc xuất hiện ở khu vực, gây báo động cho Tokyo.

Cụ thể, Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) mới đây thông báo sẽ triển khai tàu tuần tra 180 tấn Mikazuki đến Ogasawara trong vài tháng tới và cũng sẽ gia tăng nhân sự đóng trú trên đảo, theo tờ South China Morning Post (SCMP). Lâu nay, JCG ứng phó các sự cố gần Ogasawara bằng cách điều tàu từ trụ sở ở thành phố Yokohama, nằm phía nam Tokyo.
Hồi cuối năm 2014, trên 1.000 tàu cá nước ngoài, phần lớn được cho là tàu Trung Quốc, bị xác định đánh bắt trái phép ở vùng biển xung quanh Ogasawara. Nhiều tàu không cho nhân viên tuần duyên lên tàu để kiểm tra. Kể từ đó, chính phủ Nhật gia tăng mức phạt tối đa đối với hoạt động trái phép trong vùng đặc biệt kinh tế (EEZ) của Nhật từ 10 triệu yen (hơn 2,1 tỉ đồng) lên 30 triệu yen.

Hơn 1.000 tàu cá nước ngoài, phần lớn được cho là tàu Trung Quốc, bị phát hiện đánh bắt trái phép ở vùng biển xung quanh Ogasawara hồi năm 2014

AFP

Ngoài quan ngại về tổn hại kinh tế do nạn đánh bắt trái phép, Tokyo gần đây báo động về ý đồ của Trung Quốc thu thập dữ liệu về địa lý và cấu tạo đáy biển ở bên trong và xung quanh lãnh hải Nhật.
Hồi tháng 1.2019, Tokyo đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh sau khi một tàu khảo sát thuộc Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc bị phát hiện trong EEZ của Nhật xung quanh đảo san hô Okinotorishima, cách quần đảo Ogasawara 967 km.
Giới phân tích cho rằng quyết định mới của Tokyo là nhằm ứng phó tình trạng Trung Quốc điều tàu khảo sát nước sâu đến vùng biển xung quanh Okinotorishima, theo SCMP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.