Nhiều tàu chiến Mỹ có thể 'về hưu' sớm

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/12/2019 09:15 GMT+7

Để tiết kiệm ngân sách, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình kế hoạch loại biên 4 tàu tác chiến cận bờ trong năm 2021, dù các tàu này vẫn có thể vận hành từ 12 - 17 năm nữa

Chuyên trang Defense News ngày 25.12, trích biên bản trao đổi giữa Cơ quan Quản lý hành chính và ngân sách Mỹ với Bộ Quốc phòng, cho biết Lầu Năm Góc cũng đẩy nhanh việc loại biên các tàu tuần dương lớp Ticonderoga, giảm số lượng tàu chiến này trong hải quân xuống còn 9 chiếc vào năm 2025 so với kế hoạch ban đầu là 13 chiếc.
Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ loại biên 3 tàu đổ bộ lớp Whidbey Island trong năm 2021 dù các tàu này vẫn còn hoạt động được từ 8 - 14 năm nữa.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đề xuất giảm số lượng tàu khu trục lớp Arleigh Burke dự tính đóng mới trong giai đoạn 2021 - 2025 từ 12 chiếc xuống còn 7 chiếc.

[VIDEO] Mỹ, Nga đổ lỗi cho nhau vì chiến hạm của hai bên suýt va chạm


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.