Nhớ dẫn chó đi dạo

14/04/2009 22:49 GMT+7

Đó là một điều khoản trong quy định bảo vệ động vật vừa được chính quyền thành phố Girona, miền đông bắc Tây Ban Nha ban hành.

Theo đó, những chủ nào mà không dẫn thú cưng đi dạo ít nhất 20 phút mỗi ngày sẽ bị phạt tới 400 euro (khoảng 9,5 triệu đồng VN). Những chủ nào cột thú cưng trong hơn 6 giờ/ngày hoặc nuôi chúng trong khoảng không chật hẹp cũng bị phạt. Tuy nhiên, những ai dẫn chó ra đường mà không có dây buộc hoặc tắm chó ở ao, hồ, vòi nước công cộng cũng bị phạt tới 500 euro. Ngay cả việc cho chó và mèo hoang ăn trên đường phố cũng phải nộp phạt 150 euro. Chưa hết, giới chức ở đây cũng sẽ thẳng tay phạt 2.000 euro đối với những chủ nhân nào không xin giấy phép cho việc nuôi những giống chó nguy hiểm và dẫn chó ra chỗ công cộng mà không có rọ bịt mõm. Theo báo Telegraph, quy định mới được ban hành cũng nhằm giảm bớt các trường hợp tranh cãi giữa những người hàng xóm trong thành phố. Năm ngoái, giới chức ở đây đã phải tiếp nhận hơn 300 trường hợp người dân phàn nàn về cách đối xử thú cưng của những người hàng xóm.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.