Nhóm Hồi giáo cực đoan Somalia bảo vệ môi trường

05/07/2018 00:00 GMT+7

Tổ chức Hồi giáo cực đoan khét tiếng al-Shabaab tại Somalia đã ban hành lệnh cấm túi ni lông dùng một lần trên các vùng lãnh thổ do nhóm này kiểm soát nhằm bảo vệ môi trường.

Trong thông báo phát trên Radio Andalus, kênh phát thanh của al-Shabaab, nhóm này nói túi ni lông bị vứt bỏ “đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người và động vật”, đồng thời gây ô nhiễm ở miền nam Somalia. Tổ chức dính líu đến mạng lưới al-Qaeda này cũng cấm đốn hạ mọi loại cây quý hiếm trong vùng.
Thủ lĩnh Mohammed Abu Abdullah của al-Shabaab, đóng tại vùng Jubaland thuộc miền nam Somalia, tuyên bố sẽ sớm đưa ra hướng dẫn chi tiết về lệnh cấm. Trước đó, al-Shabaab đã cấm người dân trong vùng nghe nhạc, xem phim phương Tây hay sử dụng điện thoại thông minh.
[VIDEO] Kenya có luật kiểm soát túi ni lông nghiêm nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.