Nóng kỷ lục có thể làm sụp toàn bộ nóc Nhà thờ Đức Bà Paris

25/07/2019 11:50 GMT+7

Nhiệt độ gia tăng lên mức kỷ lục ở thủ đô Pháp đang đe dọa phần còn lại của Nhà thờ Đức Bà Paris, gây nguy cơ đổ sập hoàn toàn, theo cảnh báo của kiến trúc sư trưởng của nơi này.

Ba tháng kể từ khi Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa đỏ, kiến trúc sư trưởng của nhà thờ Philippe Villeneuve cảnh báo về mối đe dọa mới nhất đối với biểu tượng tôn giáo và lịch sử: nắng nóng kỷ lục.
“Tôi vô cùng lo lắng về đợt nắng nóng này”, AFP dẫn lời ông Villeneuve hôm 24.7.
“Điều mà tôi lo sợ là các đoạn nối, khi chúng bị khô, sẽ mất đi độ kết dính và ảnh hưởng đến chất lượng cấu trúc, dẫn đến mái vòm có thể sụp xuống đột ngột…”, theo kiến trúc sư trưởng.
Đa số các mảng tường bằng đá của nhà thờ vẫn bị ẩm nước kể từ khi lính cứu hỏa phun nước dập lửa hồi tháng 4.

[VIDEO] Khoảnh khắc chóp nhọn Nhà thờ Đức Bà Paris sụp đổ trong biển lửa

Dù các cảm biến được đặt dọc theo cấu trúc vẫn chưa phát hiện bất kỳ chuyển động nào bất thường, ông Villeneuve lo ngại phần còn lại của vòm gỗ sẽ đổ xuống do thời tiết quá nóng làm thúc đẩy quá trình khô rạn.
Sau khi một vài thành phhố Pháp phá toàn bộ kỷ lục về nhiệt độ trước đó vào hôm 23.7, bao gồm Bordeaux (41,2oC), Cơ quan khí tượng Pháp dự báo Paris sẽ nóng đến 42oC vào ngày 25.7, vượt qua kỷ lục lâu nay là 40,4oC vào tháng 7.1947.
Vào 18 giờ 20 ngày 15.4 (giờ địa phương), chuông báo cháy vang lên tại Nhà thờ Đức Bà Paris nhưng không phát hiện lửa. Chuông lại báo vào lúc 18 giờ 43 và lửa bắt đầu lan trên mái. Ngọn lửa chỉ bị dập tắt hoàn toàn sau 15 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.