Núi lửa “thức giấc”, hàng ngàn người sơ tán

29/08/2010 14:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay (29.8), một ngọn núi lửa ở đảo Sumatra (Indonesia) đã phun trào lần đầu tiên trong 400 năm, khiến hàng ngàn người dân địa phương phải rời bỏ nhà cửa, đi sơ tán.

Giới chức Indonesia đã đưa ra mức cảnh báo đỏ, mức cao nhất sau khi núi lửa Sinabung bừng giấc.

“Tình hình thật sự nguy hiểm, vì thế, chúng tôi đưa ra mức cảnh báo cao nhất”, theo hãng tin AFP dẫn lời ông Surono - người đứng đầu trung tâm cảnh báo thảm họa núi lửa Indonesia.

Theo ông Surono, núi Sinabung cao 2.460 mét nằm ở Sumatra đã “cựa mình” kể từ hôm 27.8 sau hơn 400 năm ngủ yên.

“Đội chúng tôi đang phối hợp với giới chức tỉnh và khu vực để kiểm soát tình hình”, ông Surono cho biết thêm.

Khoảng 9.300 người đã được đưa đi sơ tán, Mohammad Agus Wibisono - một quan chức thuộc lực lượng tìm kiếm và cứu hộ - nói.

“Tro (từ núi lửa) lan rộng tới 30 km. Nhiều người sơ tán là nông dân”, ông Wibisono kể lại trên hãng AFP.

Tuy nhiên, chưa có thông báo về việc hoãn các chuyến bay, ông Wibisono tiết lộ thêm.

Hiện chưa có thông tin về số thương vong, song nhiều người dân cho biết họ bị khó thở do tro bụi phun từ núi lửa.

Sau đây là một số hình ảnh về núi lửa Sinabung:

 
Núi lửa Sinabung phun khói dày đặc - Ảnh: AFP


Hai cha con một người dân địa phương nhìn núi lửa Sinabung phun trào ngày 29.8 - Ảnh: AFP


Người dân phải che mặt vì lượng khói quá dày - Ảnh: Reuters


Người dân sống gần núi lửa ùn ùn kéo đi sơ tán - Ảnh: AFP

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.