Nước Nga tiễn biệt Đại sứ Karlov

23/12/2016 06:42 GMT+7

Theo Đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.12 đã đến tiễn biệt Đại sứ Andrei Karlov và chia buồn với thân nhân của nhà ngoại giao vừa bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tang lễ được cử hành hết sức trang trọng ở trụ sở Bộ Ngoại giao tại Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov lên tiếng ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người quá cố, nhấn mạnh rằng người Nga sẽ không bao giờ quên hình ảnh tận tụy của đại sứ Karlov.
Thủ tướng Dmitry Medvedev tiễn biệt nhà ngoại giao Karlov Reuters
Sau đó, Giáo trưởng Chính thống giáo Nga Kirill chủ trì một buổi lễ cho người đã khuất trước khi an táng. Liên quan đến nước Nga, Tổng thống Putin ngày 22.12 kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân nước này, đảm bảo rằng các tên lửa Nga có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới.
Tổng thống Putin chia buồn cùng vợ của Đại sứ Karlov Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.