Ông Blair giảng dạy đại học

09/03/2008 02:51 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ giảng dạy tại Đại học Yale (Mỹ) trong năm học tới bắt đầu vào tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Đại học Yale cho biết hôm 7.3 rằng ông Blair sẽ phụ trách một khóa học về đức tin và toàn cầu hóa.

Ông Blair cũng sẽ tham gia nhiều sự kiện khác tại trường đại học này. Trước khi sang Mỹ giảng dạy, ông Blair sẽ thành lập Quỹ Đức tin Blair tại London, theo Hãng tin BBC. Quỹ này chuyên nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong thế giới hiện đại và cải thiện sự hiểu biết của mọi người về đạo Cơ đốc, đạo Do Thái  và đạo Hồi. Hiệu trưởng Đại học Yale Richard Levin cho biết việc ông Blair giảng dạy tại Đại học Yale là một cơ hội lớn cho trường này. Ông Blair, 54 tuổi, trở thành Chủ tịch Công đảng vào năm 1994. Ba năm sau, ông làm thủ tướng và giữ vai trò này cho đến khi từ chức vào năm ngoái. 

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.