Ông Bloomberg xem xét ứng cử thị trưởng London ?

06/04/2015 09:00 GMT+7

Theo tờ The Sunday Times, cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Michael Bloomberg có thể đang xem xét ứng cử chức vụ thị trưởng thủ đô London của Anh vào năm 2016 để kế nhiệm ông Boris Johnson của đảng Bảo thủ.

Theo tờ The Sunday Times, cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Michael Bloomberg có thể đang xem xét ứng cử chức vụ thị trưởng thủ đô London của Anh vào năm 2016 để kế nhiệm ông Boris Johnson của đảng Bảo thủ.
Báo này cho biết ông Bloomberg hiện được nhiều chính trị gia cấp cao của đảng Bảo thủ ủng hộ. Bên cạnh đó, cựu Thị trưởng New York từ lâu đã gắn bó chặt chẽ với London, đặc biệt là về kinh tế.
Tập đoàn tài chính Bloomberg của ông này có nhiều văn phòng tại đây. Vợ cũ của ông Bloomberg và hai người con gái của ông cũng là người Anh. Chính vì vậy, ông này từng tuyên bố xem London là “ngôi nhà thứ hai”.
Để có đủ tư cách ứng cử, cựu quan chức 73 tuổi phải trở thành công dân Anh hoặc công dân một nước thuộc Liên minh châu Âu.
Thông thường người nước ngoài đầu tư ít nhất 2 triệu bảng vào nước Anh chỉ có thể trở thành công dân nước này sau 5 năm. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ The Sunday Times cho biết vấn đề trên không phải là một trở ngại lớn bởi Bộ Nội vụ Anh có thể đẩy nhanh tiến trình cấp quyền công dân cho ông Bloomberg dựa trên cơ sở ông đã đầu tư ít nhất 500 triệu bảng vào nước Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.