Ông Duterte công du nước ngoài, thu hút được 33 tỉ USD vốn đầu tư

28/02/2017 18:32 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài lên đến 33 tỉ USD, trong khi chỉ chi tiêu 5,5 triệu USD cho các chuyến công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6.2016.

Số liệu thống kê trên được Bộ trưởng Tài chính Philippines, ông Carlos Dominguez công bố tại cuộc họp báo ở Văn phòng Tổng thống ngày 28.2.
Ông Dominguez phân tích rõ rằng con số 33 tỉ USD là rất lớn so với số tiền 5,5 triệu USD tổng chi phí cho các chuyến công du nước ngoài của ông Duterte. “Điều đó tương đương với việc chi 17 xu trong mỗi 1.000 peso mà ông ấy kêu gọi vốn đầu tư và cho vay”, ông so sánh.
Trong số các cam kết cho vay và đầu tư vào Philippines, có 9 tỉ USD vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay thương mại từ Trung Quốc, đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10.2016.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng cam kết chi 9 tỉ USD vốn vay ODA và vốn vay thương mại cho Philippines. Ông Duterte đã thăm Nhật vào tháng 10.2016 và ông Abe cũng đến thăm Philippines vào tháng 1.2017.
“Dĩ nhiên đó là chưa bao gồm những lợi ích khác mà ông ấy mang về, bao gồm cơ hội việc làm, giao thông và dịch vụ xã hội tốt hơn trong tương lai”, ông Dominguez nói thêm.
Tuần trước, ông Duterte đã thông qua Kế hoạch phát triển Philippines giai đoạn 2017-2022 nhằm đưa nước này vào nhóm phía trên trong số các nước có thu nhập trung bình vào năm 2022.
Theo Cơ quan Phát triển và Kinh tế quốc gia Philippines (NEDA), kế hoạch đặt ra là mục tiêu GDP sẽ tăng trưởng ở mức 7-8%/năm. Tỷ lệ đói nghèo sẽ giảm từ 21,6% xuống còn 14% trong giai đoạn 2017-2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.