Ông Lý Khắc Cường tái đắc cử thủ tướng Trung Quốc

Ngọc Mai
Ngọc Mai
18/03/2018 11:07 GMT+7

Quốc hội Trung Quốc ngày 18.3 đã bầu ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ 2.

Các đại biểu quốc hội Trung Quốc ngày 18.3 tiếp tục bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của nước này. Với 2.964 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối, ông Lý chính thức tái đắc cử thủ tướng, theo Reuters.
Ông Lý, 62 tuổi, quê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Là người được đào tạo bài bản về kinh tế, ông Lý được đánh giá là một trong những chính trị gia có thế mạnh để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 
Ông được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu vào năm 2007. Tháng 10.2017, tại đại hội đảng lần thứ 19, ông tiếp tục được bầu vào cơ quan này. Ông bắt đầu giữ chức thủ tướng từ năm 2013. Nhiệm kỳ 2 này cũng sẽ kéo dài 5 năm.
Trước đó một ngày, ông Tập Cận Bình được bầu làm chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối. Ông Vương Kỳ Sơn, từng là cánh tay mặt của Chủ tịch Tập Cận Bình, được bầu làm phó chủ tịch nước, dù ông không còn nằm trong Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.