Ông Obama gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên

16/12/2009 23:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã viết thư riêng cho Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 15.12 rằng Đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth đã chuyển lá thư cho giới chức CHDCND Triều Tiên khi đến Bình Nhưỡng tuần qua trong cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên dưới thời ông Obama. Quan chức trên không tiết lộ nội dung thư nhưng cho biết nó phù hợp với thông điệp chung của ông Bosworth. "Người CHDCND Triều Tiên có sự lựa chọn: tiếp tục hạt nhân và bị cô lập nhiều hơn, hoặc được những lợi ích cho việc trở lại đàm phán 6 bên và giải trừ chương trình hạt nhân", quan chức này nói. Quan chức Mỹ không biết liệu Chủ tịch Kim đã trả lời thư của Tổng thống Obama hay chưa. Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 8-10.12, ông Bosworth đã không gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Sau chuyến thăm, ông nói với báo giới rằng hai bên đã đạt được "hiểu biết chung" về việc cần khởi động lại các cuộc đàm phán 6 bên. Theo báo Washington Post, sự tồn tại của bức thư được giữ kín do chính quyền Obama đã khẳng định với các đối tác tham gia đàm phán rằng nội dung của nó sẽ không được thảo luận công khai.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.