Ông Raul Castro tiếp tục giữ chức Chủ tịch Cuba tới tháng 4.2018

22/12/2017 10:27 GMT+7

Cuba thông báo Chủ tịch Raul Castro sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến tháng 4.2018, tức trễ hai tháng so với kế hoạch.

Vị lãnh đạo 86 tuổi từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu từ ngày 24.2.2018, thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Chủ tịch Cuba cũng từng nói rằng ông sẽ không thành “ông cố” để các thế hệ sau phải cảm thấy nhàm chán.

Theo Reuters, quốc hội Cuba ngày 21.12 thông báo rằng sẽ hoạt động đến ngày 19.4.2018 thay vì kết thúc vào tháng 2.2018 do tác động của siêu bão Irma càn quét nước này hồi tháng 9 làm trì hoãn tiến trình bầu cử các cấp, ảnh hưởng đến việc chọn ra thành viên mới của quốc hội cũng như việc chọn ra người kế nhiệm ông Castro.
Ông Raul Castro bắt đầu lãnh đạo Cuba từ năm 2008 thay cho anh trai là cố lãnh tụ Fidel Castro. Từ khi lên lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Raul đã nới lỏng một số quy định như bỏ lệnh cấm dùng điện thoại di động và máy vi tính cũng như các quy định về du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.