Ông Sarkozy bỏ chính trị nếu thất cử

09/03/2012 03:30 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh RMC sáng 8.3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị nếu thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới.

Hiện ông chưa biết sẽ chọn lĩnh vực hoạt động nào để thay thế. Trước đó, truyền thông Pháp đã “nói gần nói xa” về khả năng này sau chuyến thăm lãnh thổ hải ngoại Guyane của ông Sarkozy nhưng chưa được xác nhận chính thức. Theo thăm dò mới nhất trên tờ Le Monde, nếu bầu cử diễn ra trong thời điểm hiện tại thì ở vòng 1, ứng viên François Hollande của đảng Xã hội sẽ dẫn đầu với 29,5% số phiếu. Chủ nhân hiện tại của Điện Élysée chỉ xếp thứ hai với 25% số phiếu và tiếp tục thất bại ở vòng 2 khi chỉ được sự ủng hộ của 42% cử tri.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.