Ông Trump vừa công bố áp thuế, Trung Quốc ăn miếng trả miếng

Ngọc Mai
Ngọc Mai
15/06/2018 20:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố áp thuế suất 25% lên 50 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong lúc công bố gói thuế suất 25% áp lên hàng hóa Trung Quốc, Tổng thống Trump ngày 15.6 tiếp tục cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung nếu Bắc Kinh có hành động đáp trả nhằm vào hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.
Theo AFP dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ không thể tiếp tục chấp nhận việc bị đánh cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ thông qua các hoạt động kinh tế thiếu công bằng. "Mức thuế suất này là cần thiết để ngăn chặn việc chuyển giao thêm công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ qua Trung Quốc một cách bất bình đẳng, điều này sẽ bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ", ông Trump nói.
Chỉ ít phút sau, Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng chỉ trích biện pháp của Mỹ là làm tổn hại lợi ích của hai bên và phá vỡ trật tự thương mại thế giới.
"Chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa ra các biện pháp đánh thuế với quy mô và sức mạnh tương đương. Mọi kết quả đạt được từ các cuộc đàm phán trước đây giữa hai bên sẽ vô hiệu", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.
Chính quyền Bắc Kinh đồng thời kêu gọi các nước tiến hành các "hành động tập thể" chống lại quyết định của Mỹ.
Đây là những diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.