Theo hãng tin Reuters, sự xuất hiện đột ngột của ông Zelaya đã khiến chính phủ lâm thời Honduras vô cùng ngạc nhiên sau khi áp dụng mọi biện pháp để ngăn cản ông này quay về. Thậm chí nhà lãnh đạo Roberto Micheletti ban đầu còn bác bỏ thông tin ông Zelaya đã có mặt tại Tegucigalpa. Phía Honduras yêu cầu Brazil giao ông Zelaya cho chính quyền nước này để xử lý. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim cảnh báo bất cứ lời đe dọa nào nhằm vào ông Zelaya hoặc sứ quán Brazil đều là hành động vi phạm luật quốc tế.
Hiện lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại thủ đô, các phi trường trong thành phố đều bị đóng cửa, còn lực lượng cảnh sát và quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Bất chấp các biện pháp trên, hàng ngàn người ủng hộ ông Zelaya đã tụ tập xung quanh Đại sứ quán Brazil, tuyên bố sẽ bám trụ ở đây cho đến khi nào còn có thể. Theo hãng tin BBC, ông Zelaya cho hay đã di chuyển hơn 15 giờ đồng hồ xuyên biên giới trước khi đến được Tegucigalpa.
T.M
Bình luận (0)