Pakistan: Hai đoàn tàu đâm nhau vì tránh người tự tử, 6 người chết

15/09/2016 13:35 GMT+7

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 150 người bị thương sau khi 2 đoàn tàu đâm vào nhau gần thành phố Multan (Pakistan) ngày 15.9.

Cảnh sát tại thành phố Multan cho biết đoàn tàu chở khách Awam Express đã đâm vào đoàn tàu chở hàng gần ga Bucch ở thành phố Multan vào khoảng 2 giờ 30 ngày 15.9 (4 giờ 30, giờ Việt Nam), theo kênh Dunya News (Pakistan) cùng ngày. Tàu chở khách đang trên đường từ thành phố Peshawar đến thành phố Karachi
Đoàn tàu chở hàng trước đó buộc phải dừng khẩn cấp khi một người muốn tự tử đã lao qua đường ray. Đoàn tàu chở khách tiến tới cùng hướng và đâm vào.
Các toa tàu lật ngửa sau tai nạn Reuters
Cú đâm làm tan nát toa kéo và lật ngửa 4 toa khác của đoàn tàu chở khách. Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, trong đó có 10 người trong tình trạng nghiêm trọng. Có 3 người bị kẹt trong toa tàu bị hư hỏng nhưng đã được cứu thoát, theo Indian Express.
Quan chức ngành đường sắt Pakistan, Saima Bashir thì đổ lỗi cho lái tàu chở khách vì không ra tín hiệu cảnh báo khi tiến đến, trong khi đoàn tàu chở hàng đang ngừng trên đường ray, theo trang tin Tribune.
Các tai nạn tàu hoả thường xuyên xảy ra tại Pakistan, nước có hàng ngàn km đường tàu còn lại từ thời còn là thuộc địa của Anh. Hồi tháng 11.2015, một đoàn tàu bị hỏng phanh và đâm vào sườn núi ở tỉnh Balochistan khiến 19 người thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 7.2015, ít nhất 17 người tử vong khi một chuyến tàu quân sự rơi xuống con kênh vì cây cầu bắc qua kênh này bị sập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.