Pakistan trả tự do cho chàng si tình Ấn Độ bị tố là gián điệp

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/12/2018 06:00 GMT+7

Làm giả giấy tờ để đến Pakistan cứu người thương, anh chàng người Ấn Độ bị giam suốt 6 năm qua với cáo buộc làm gián điệp.

Hamid Nehal Ansari (33 tuổi) là một kỹ sư sinh ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Tháng 11.2012, Ansari sang Kabul (Afghanistan) để làm việc nhưng bị thông báo mất tích từ đó.
Theo đài NDTV, Ansari quen một cô gái Pakistan trên mạng xã hội và sau khi hay tin cô bị ép cưới một người khác, anh đã làm giả giấy tờ để sang Pakistan "giải cứu" người yêu.
Ngày 12.11.2012, Ansari đi từ thành phố Jalalabad của Afghanistan sang thành phố Peshawar của Pakistan nhưng bị lực lượng tình báo Pakistan bắt giữ.
Tòa án Pakistan tháng 12.2015 tuyên án 3 năm tù giam đối với Ansari vì tội làm giả giấy tờ và làm gián điệp.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo đã nhận được thông tin từ phía Pakistan nói thả Ansari trong ngày 18.12. Theo AFP, chàng si tình này quay về nước qua một cửa khẩu giữa thành phố Lahore của Afghanistan và thành phố Amritsar của Ấn Độ và được gia đình chào đón.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar hy vọng Pakistan sẽ thả những công dân Ấn Độ đã hoàn thành bản án nhưng vẫn bị giam giữ trong nhà tù nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.