Pháp: Bạo động vẫn tiếp diễn

10/11/2005 00:15 GMT+7

Những đợt bạo động tại Pháp đã tiếp diễn đến ngày thứ 13 bất chấp tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm của chính phủ. Chỉ trong sáng sớm hôm qua, hơn 500 xe hơi bị đốt cháy, 200 người gây bạo động bị bắt giữ.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Lyon (lớn thứ nhì của Pháp) đã phải đóng cửa sau khi một trạm bị ném bom xăng trong khi ngoại ô thành phố Bordeaux, khu vực gần thành phố Toulouse vẫn "nóng" với các vụ đốt xe và ném bom xăng vào cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết tình hình đã lắng dịu hơn so với những ngày trước đó. Thủ tướng D.Villepin đã nói rằng nước Pháp đang đối mặt với sự thật. Ông cho biết sẽ dành riêng 30 tỉ euro (35,3 tỉ USD) để cải thiện tình hình ở 239 thị trấn, thành phố đang là điểm nóng và việc cần làm trước mắt là giúp cho 1,5 triệu thanh niên tại đây có công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở những nơi này là 40% so với tỷ lệ bình quân cả nước 10%. Kể từ khi làn sóng bạo động xảy ra, hơn 1.800 người đã bị bắt giữ. (CNN, BBC)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.