Pháp bắt 12 nghi can khủng bố

08/10/2012 18:46 GMT+7

(TNO) Một quan chức tòa án Pháp ngày 8.10 cho biết chính quyền nước này đang thẩm vấn 12 nghi can có liên quan đến một nhóm Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc đứng sau vụ ném bom cháy vào một cửa hàng tạp phẩm của người Do Thái ở phía bắc Paris tháng trước.

>> Pháp mở chiến dịch chống khủng bố
>> Khủng bố đứng sau vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Nhóm Haqqani bị liệt vào hàng khủng bố
>> Ấn Độ phát hiện âm mưu khủng bố lớn

Theo hãng tin AP, bà Agnes Thibault-Lecuivre, phát ngôn viên Văn phòng Công tố viên Paris, cho biết các nghi can đã bị bắt giữ hôm 8.10 sau các cuộc bố ráp ở Strasbourg, Cannes và khu vực Paris.

Trước đó, chính quyền cho biết 11 người đang bị thẩm vấn.


Xe cảnh sát tại hiện trường vụ bắn hạ nghi can Jeremie Louis-Sidney ở Strasbourg - Ảnh: Reuters

Cảnh sát ở Strasbourg đã bắn chết nghi can Jeremie Louis-Sidney sau khi người này nổ súng bằng một khẩu súng lục ổ quay hôm 6.10. Người đàn ông 33 tuổi này là thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công cửa hàng tạp phẩm bán đồ ăn kiêng ở Sarcelles.

Theo luật chống khủng bố của Pháp, các nghi can có thể bị giam giữ đến 96 giờ trước khi đối mặt với những lời buộc tội ban đầu hoặc được phóng thích, tức không trễ hơn ngày 10.10 trong vụ này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.