Pháp bắt lô hàng buôn lậu 2.000 con cá ngựa sấy khô về Việt Nam

19/08/2016 20:40 GMT+7

Hải quan Pháp ngày 19.8 cho biết đã chặn được lô hàng buôn lậu từ châu Phi đưa khoảng 2.000 con cá ngựa đã sấy khô về Việt Nam, AFP cho hay.

Số lượng cá ngựa này đã sấy khô, được phát hiện trong những bưu phẩm gửi trong khoàng thời gian từ 28.7 đến 8.8, có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Guinea. Cá ngựa được xếp vào loài cần được bảo vệ.
Nhân viên hải quan Paris, ông Olivier Gourdon nói với AFP rằng cá ngựa, được bảo vệ bởi Công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), bị tịch thu "khá thường xuyên". Ông này cho biết cá ngựa thường bị buôn bán từ các nước châu Phi đến Việt Nam hoặc Trung Quốc và Nhật Bản.
Ngoài việc sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền và làm thuốc kích thích tình dục, cá ngựa còn được bán cho khách du lịch làm quà lưu niệm, ông Gourdon nói.
Ông không cho biết giá trị của 2.000 con cá ngựa vừa mới bị phát hiện, tuy nhiên đề cập đến một vụ bắt giữ khác hồi tháng 2.2015 với 19.000 con với giá trị ước tính 200.000 euro, tương đương 225.000 USD, khi được vận chuyển từ Madagascar đến Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.